Đảng bộ huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi): Chung sức cùng người dân giảm nghèo bền vững

VHO- Nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tại huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả các nguồn lực giảm nghèo, khơi dậy tinh thần vươn lên thoát nghèo bền vững trong nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi): Chung sức cùng người dân giảm nghèo bền vững - Anh 1

 Đảng bộ huyện Nghĩa Hành đã lãnh đạo, chỉ đạo phát triển thế mạnh của địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Khơi dậy tinh thần trong nhân dân

Thôn Long Bàn Bắc là thôn đạt Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đầu tiên của huyện Nghĩa Hành. Những ngày này, người dân ở thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh đang vào chính vụ thu hoạch mùa bưởi da xanh để bán cho thương lái. Gia đình ông Phạm Văn Đạt (78 tuổi), thôn Long Bàn Bắc là người tiên phong trong thực hiện cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả theo chủ trương của huyện Nghĩa Hành.

Ông Đạt kể lại, để có được cuộc sống như hôm nay, cách đây 20 năm thực hiện chủ trương của địa phương về cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả. Ông đã tham gia các lớp tập huấn, được hỗ trợ cây giống, bản thân tự tìm tòi học hỏi qua các kênh truyền thông. Trên diện tích 5.000m2 vườn trồng hoa màu kém hiệu quả, ông tiến hành cải tạo trồng trên 400 cây ăn trái có giá trị kinh tế như chôm chôm, sầu riêng, bưởi da xanh, mít thái, cam sành. Gia đình ông thu nhập từ cây ăn trái sau khi trừ chi phí trên 100 triệu đồng/năm.

Khi xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Hành Thuận xác định quan tâm chăm lo cho hộ nghèo thì công cuộc xây dựng NTM thành công. Từ đó, cấp ủy chi bộ, mặt trận thôn đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu quê hương của người dân, xác định chọn những tiêu chí dễ làm trước. Ông Phạm Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hành Thuận cho biết, từ nguồn vốn xây dựng NTM, năm 2022 xã đầu tư 900 triệu đồng để nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn. Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ 15 con bò giống sinh sản, kinh phí 300 triệu đồng cho 15 hộ nghèo ở địa phương. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã triển khai mô hình nuôi gà thương phẩm ở 20 hộ dân, với 3.000 con gà.

Trong suốt quá trình triển khai xã chú trọng hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, kiểm tra, giám sát động viên người nghèo phát huy nguồn giống hỗ trợ của nhà nước để vươn lên thoát nghèo. “Đảng bộ xã tập trung lãnh chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp. Trên tinh thần tranh thủ tối đa nguồn lực được cấp và huy động xã hội hóa, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Thực hiện các tiêu chí động như thu nhập, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường, an ninh… Mục tiêu cuối cùng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng xã đạt tiêu chí NTM nâng cao”, ông Tâm chia sẻ.

Đảng bộ huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi): Chung sức cùng người dân giảm nghèo bền vững - Anh 2

 Ông Phạm Văn Đạt thôn Long Bàn Bắc là người tiên phong trong thực hiện cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả theo chủ trương của huyện Nghĩa Hành

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

Với phương châm xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Hành, khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc tiếp tục nâng cao chất lượng huyện NTM và xây dựng 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, giai đoạn 2021- 2025. Cùng với đó thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Phong trào thi đua “Nghĩa Hành vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Các Nghị quyết, phong trào thi đua những năm qua đã thực sự lan tỏa, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương và lan tỏa đến từng hộ dân.

Trao đổi với Văn Hóa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Hành Trương Quang Hà cho biết, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết huyện Nghĩa Hành đã huy động trên 43 tỉ đồng để đầu tư đồng bộ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng 17 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, phát triển diện tích cây ăn quả lên gần 800 ha. Dự án phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả đến năm 2023 tăng lên 100 ha ở một số xã có diện tích tập trung lớn. Triển khai 5 cánh đồng mẫu lớn, diện tích 113 ha. Huyện có 13 trang trại chăn nuôi đủ tiêu chí Trang trại theo Thông tư số 02 của Bộ NN&PTNT. Ngoài ra, huyện có 6 trang trại chăn nuôi có hợp đồng thu mua sản phẩm được ký kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Đến nay, có 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ở Nghĩa Hành đã lồng nghép có hiệu quả việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã và đang tập trung đầu tư vào việc thực hiện các dự án phát triển sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn huyện góp phần giảm nghèo bền vững. Tổng kinh phí thực hiện chương trình năm 2022 và 2023 trên 7,6 tỉ đồng đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghềnghiệp, việc làm bền vững, truyền thông và giảm nghèo về thông tin, nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình...

Đảng bộ huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi): Chung sức cùng người dân giảm nghèo bền vững - Anh 3

 Xây dựng cánh đồng mẫu lớn tăng thu nhập cho người dân trên cùng đơn vị diện tích

Thực hiện Phong trào thi đua “Nghĩa Hành vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huy động của huyện, sự hỗ trợ của tỉnh, các nguồn tài trợ khác, cùng với sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo đã xây dựng mới 150 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 23 nhà. Giúp hộ nghèo 55 con bò giống, hỗ trợ chữa bệnh cho 230 người, 158 suất quà sách vở, quần áo, xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo…

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trương Quang Hà bày tỏ, nhờ đó đã góp phần làm cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận được các chính sách; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; tích cực tham gia phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Cuối năm 2022, toàn huyện có 1.003 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,87%. Ước thực hiện cuối năm 2023 toàn huyện còn 862 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,24%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2023 ước đạt 50,32 triệu đồng/người/năm, tăng 6,74 triệu đồng trên người/năm so với năm 2020 đây là sức bật để huyện hướng đến xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Huyện Nghĩa Hành tiếp tục nâng cao chất lượng huyện NTM, đầu tư nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng, thực hiện dự án phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả, mô hình phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững. Từ đó, tiếp tục xây dựng huyện NTM Nghĩa Hành khang trang, đáp ứng đáp ứng tốt hơn việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn trong huyện để chương trình xây dựng NTM được lan tỏa rộng khắp, đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trương Quang Hà cho biết thêm. 

 “Năm 2023, Phòng VHTT huyện Nghĩa Hành xây dựng Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự án Giảm nghèo về thông tin của Dự án 6 và Dự án 7, nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Qua đó, công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giảm nghèo. Từ đó khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều và bền vững”.

 NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc